Iraq xin hoãn đá giao hữu vì Covid-19, thầy Park thêm đau đầu

Liên đoàn bóng đá Iraq đã có công văn xin hoãn trận giao hữu với tuyển Việt Nam vì dịch Covid-19, khiến kế hoạch của HLV Park Hang Seo một lần nữa bị đảo lộn.

Theo thống nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Iraq, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Iraq diễn ra vào ngày 26/3. Trận đấu này giúp hai đội chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 31/3, còn Iraq làm khách trước Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên mới đây LĐBĐ Iraq đã có công văn đề nghị tạm hoãn trận giao hữu này do lo ngại diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Dù phía Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình nhưng đội khách tỏ ra rất thận trọng.

Trận đấu giữa Iraq và tuyển Việt Nam có thể không diễn ra

Trận đấu giữa Iraq và tuyển Việt Nam có thể không diễn ra

Dù bản thân Iraq mất đi trận giao hữu bổ ích với tuyển Việt Nam, nhưng đội bóng này muốn chọn phương án an toàn hơn.

Trong khi đó, nếu như trận giao hữu trên không được tổ chức như kế hoạch, tuyển Việt Nam cũng gặp bài toán nan giải khi tìm quân xanh chất lượng thay thế. Đặc biệt với HLV Park Hang Seo, ông thầy người Hàn Quốc đau đầu hơn vì kế hoạch liên tục đảo lộn trước trận quan trọng gặp Malaysia.

Theo kế hoạch, thầy Park trở lại Việt Nam vào ngày 15/2 tới sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc có cuộc làm việc ngay với VFF để có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là sớm tìm một quân xanh khác để cọ xát.

Kế hoạch liên tục đảo lộn khiến thầy Park không vui

Sau đó, ông Park sẽ đi xem giò các cầu thủ tại V-League trong 2/3 thời gian tháng 3, trước khi tuyển Việt Nam tập trung dự kiến vào ngày 21/3.

Ưu tiên số 1 của HLV Park Hang Seo là đánh giá, kiểm tra phong độ của các trụ cột, trong khi kế hoạch tìm thêm nhân tố mới rất khó thực hiện vì quỹ thời gian hạn hẹp.

Gần như thầy Park vẫn triệu tập lên tuyển Việt Nam những gương mặt quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng...

Đau đầu với… giao hữu
Việc trận giao hữu với Iraq không diễn ra khiến HLV Park Hang Seobị ảnh hưởng trực tiếp khi ông vừa phải nhận án phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu từ AFC, sau tấm thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30.
Từ nay đến AFF Cup 2020, VFF phải lên kế hoạch để chiến lược gia người Hàn Quốc có đủ 4 trận đấu giao hữu để “xóa án” để kịp tham giải bóng đá khu vực.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/tuyen-viet-nam-iraq-huy-giao-huu-vi-corona-thay-park-dau-dau-615946.html