Iraq xem xét mua vũ khí Nga, Hoa Kỳ lo ngại?

Iraq đang đàm phán về việc cung cấp các loại máy bay chiến đấu của Nga cho nước này nhằm thay thế dần máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16IQ của Mỹ.

Các máy bay chiến đấu của Nga có thể xuất hiện ở Iraq, điều này khiến Mỹ rất lo ngại. Tờ báo Military Watch của Mỹ cho biết. Hiện tại, Iraq chủ yếu được trang bị phiên bản máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16IQ của Mỹ cùng với máy bay huấn luyện T-50 của Hàn Quốc và một số lượng nhỏ máy bay Su-25 của Nga.

Iraq có thể mua máy bay chiến đấu MiG-29 hoặc MiG-35 của Nga.

Iraq có thể mua máy bay chiến đấu MiG-29 hoặc MiG-35 của Nga.

Máy bay chiến đấu F-16IQ đã được Mỹ chuyển giao cho Iraq từ năm 2014 đến năm 2017. Các chuyên gia của tờ báo này cho rằng, Iraq đồng ý mua loại máy bay chiến đấu này của Mỹ vì áp lực chính trị từ phía Washington. Đây là loại máy bay chiến đấu có chất lượng và khả năng chiến đấu kém nhất trong dòng máy bay F-16 của Mỹ. Chúng không được trang bị tên lửa không đối không AIM-120 hiện đại mà được trang bị tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9L/M đã lỗi thời.

Tờ báo cho rằng, Baghdad buộc phải sử dụng những vũ khí lỗi thời một phần do lập trường của Israel, vốn không muốn nhìn thấy các nước trong khu vực tăng cường sức mạnh không quân. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi không quân Israel đã nhiều lần xâm phạm không phận Iraq để tiến hành các cuộc không kích trong khu vực.

Do đó, Iraq lên kế hoạch đàm phán với Nga về việc cung cấp các loại máy bay cho nước này. Lúc đầu, phía Iraq đã yêu cầu phía Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, nhưng do chi phí cao cũng như quá trình bảo dưỡng phức tạp nên Iraq đã từ bỏ, hiện tại họ không đủ khả năng để mua các loại vũ khí này.Tuy nhiên, họ đang có ý định mua một máy bay chiến đấu hạng thấp hơn để thay thế F-16IQ của Mỹ.

Tờ báo cho biết rằng, trước mắt có thể Iraq sẽ mua máy bay chiến đấu MiG-29 hoặc MiG-35 của Nga, sau khi vận hành các loại máy bay này thuần thục và có đủ kinh phí, họ có thể mua máy bay chiến đấu loại cao hơn.

Nhớ lại rằng, Baghdad đã từng sử dụng MiG-29A, đây là loại máy bay hoàn toàn đủ khả năng đối đầu với các máy bay của phương Tây. Vì vậy, Iraq có thể mua phiên bản MiG-29M tiên tiến hơn mà Algeria và Ai Cập đã đặt hàng gần đây. Đây là phương án tối ưu nhất để thay thế F-16IQ.

Nếu thực sự Iraq mua các máy bay của Nga, chắc chắn điều này sẽ khiến Hoa Kỳ lo ngại, bởi vì các vũ khí của Nga đang dần chiếm một phần đáng kể trong lực lượng vũ trang Iraq. Nên nhớ rằng, trước đó Baghdad cũng đã mua xe tăng T-90 của Nga để thay thế xe tăng Abrams M1 của Mỹ.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/iraq-xem-xet-mua-vu-khi-nga-hoa-ky-lo-ngai-3432128/