Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS: Thách thức vẫn hiện hữu

Dù tuyên bố chiến thắng IS nhưng Thủ tướng Iraq cho rằng khủng bố là một mối đe dọa thường trực và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục.

Sau hơn 3 năm thực hiện chiến dịch, Iraq hôm qua (9/12) chính thức thông báo cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kết thúc. Chiến thắng trước IS có thể coi là chiến thắng của Iraq nói riêng và nỗ lực chống khủng bố quốc tế nói chung. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo, Iraq vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ IS sẽ hồi sinh trở lại và còn mạnh mẽ hơn trước.

Các binh sĩ của quân đội Iraq. Ảnh minh họa: AFP/Getty.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chúc mừng quân đội và người dân Iraq bất chấp hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đánh bại được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho rằng giấc mơ tự do đã trở thành hiện thực.

“Các bạn có quyền tự hào về chiến thắng này với sự quyết tâm, đoàn kết và ý chí của người dân Iraq. Chúng ta cần đảm bảo chiến thắng, sự đoàn kết và thống nhất lãnh thổ, một tương lai tương sáng, hòa bình và an ninh đang đến với người dân Iraq. Nhân dịp sự kiện lịch sử này, tôi xin chúc mừng người dân Iraq vì sự dũng cảm của các bạn”, ông Abadi nói.

Ngay sau thông báo của ông Haider al-Abadi, văn phòng Thủ tướng tuyên bố hôm nay (10/12) là ngày quốc lễ để chào mừng chiến thắng trước IS. Nhiều nước đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của Iraq.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh, Mỹ chúc mừng người dân và quân đội Iraq trong cuộc chiến chống IS. Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq cũng như đảm bảo sự ổn định và kinh tế của quốc gia này để ngăn chặn IS tiếp tục trở thành mối đe dọa với người dân Iraq.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng cho rằng, sự kiện này báo hiệu một chương mới hòa bình và thịnh vượng hơn với Iraq.

Chiến thắng trước IS không chỉ là của người dân Iraq nói riêng, mà là chiến thắng của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế nói chung. Một chương mới đang mở ra cho người dân Iraq, hòa bình và thịnh vượng sẽ đến với quốc gia này sau cuộc chiến chống IS là điều mà nhiều người dân mong đợi. Mặc dù vậy, chính các quan chức Iraq và các nước đều thừa nhận, thách thức trong cuộc chiến này vẫn còn.

Trước hết đó thách thức trong các hoạt động tái thiết các khu vực do IS kiểm soát thời gian qua đã bị tàn phá nặng nề trong chiến dịch quân sự. Chính phủ cũng cần đảm bảo cho cuộc sống của khoảng 3 triệu người dân Iraq sơ tán do cuộc chiến chống IS.

Ngoài ra, mặc dù IS không còn kiểm soát lãnh thổ Iraq, nhưng vẫn có những mối đe dọa từ chính các thành viên của tổ chức khủng bố này đang ẩn nấp rải rác tại những khu vực trên lãnh thổ Iraq. Và điều quan trọng hơn cả, chiến thắng về quân sự nói riêng cũng là không đủ nếu không có sự ổn định.

Là một quốc gia luôn đối mặt với sự chia rẽ về phe phái, sắc tộc cũng như các điều kiện liên quan đến kinh tế sẽ là những cơ hội không chỉ để những tư tưởng cực đoan của IS có cơ hội hồi sinh mà còn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều nhóm khủng bố khác phát triển.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định: “Chiến thắng không có nghĩa là cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc. Trước tiên chúng ta cần phải ổn định và mang lại hòa bình cho Iraq và Syria. Khoảng thời gian đầu năm tới sẽ là giai đoạn quyết định đối với tình hình Iraq và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Thủ tướng Iraq để các cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình”.

Chính trong tuyên bố chiến thắng, Thủ tướng Abadi cũng thừa nhận, mặc dù đây là thông báo chiến thắng cuối cùng, người dân Iraq vẫn phải thận trọng và sẵn sàng đối mặt với bất cứ âm mưu khủng bố nào nhằm vào người dân và đất nước Iraq. Thủ tướng Iraq cho rằng khủng bố là một mối đe dọa thường trực và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iraq-tuyen-bo-ket-thuc-cuoc-chien-chong-is-thach-thuc-van-hien-huu-705782.vov