Iraq trục xuất quân nhân Mỹ, Hoa Kỳ có thể đòi hàng tỷ USD

Iraq đã thông báo cho Đại sứ Mỹ về việc trục xuất quân nhân Mỹ trong khi Trump phản ứng bằng cách đòi tiền, dọa trừng phạt.

Lính Mỹ ở Iraq.

Lính Mỹ ở Iraq.

Theo truyền thông Mỹ, quyền Thủ tướng Iraq Adele Abdel Mahdi sẽ gặp Đại sứ Hoa Kỳ Matt Tuller, dự kiến ông Mahdi sẽ thông báo về quyết định đưa quân đội Mỹ ra khỏi Iraq.

Vụ việc quân đội Mỹ ở Baghdad đã thực hiện hành động giết tướng Iran Kassem Suleymani và chỉ huy người Shiite Iraq Abu Mahdi al-Muhandis, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu ngừng hợp tác với Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đòi chính phủ phải chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Trước động thái này của Iraq, Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng. Tổng thống Donald Trump nói rằng quân đội sẽ không rời khỏi Iraq cho đến khi họ được bù đắp tất cả các chi phí căn cứ không quân Mỹ được xây dựng ở đó.

Theo ông Donald Trump, số tiền đền bù có thể lên đến hàng tỷ USD.

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ áp đặt đối với Iraq những biện pháp trừng phạt chưa từng có, và so với chúng thì các biện pháp trừng phạt chống Iran mới chỉ là chuyện vặt.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/iraq-truc-xuat-quan-nhan-my-hoa-ky-co-the-doi-hang-ty-usd-d448175.html