Iraq tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm do dịch bệnh COVID-19

Các biện pháp hạn chế một phần có hiệu lực từ 9 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trong khi lệnh giới nghiêm hoàn toàn sẽ được áp dụng vào 3 ngày cuối tuần.

Một khu chợ tại thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một khu chợ tại thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/8, chính quyền Iraq đã thông báo quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm một phần đến ngày 15/8 tới, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng tại nước này.

Theo thông báo từ Ủy ban cấp cao về Y tế và An toàn quốc gia do Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi dẫn đầu, nhà chức trách sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm một phần được áp đặt từ trước đó. Các biện pháp hạn chế một phần có hiệu lực từ 9 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trong khi lệnh giới nghiêm hoàn toàn sẽ được áp dụng vào 3 ngày cuối tuần.

Ủy ban cũng quyết định chỉ cho phép các cơ quan chính phủ được duy trì 25% số nhân viên làm việc. Bộ trưởng Y tế Iraq Hassan al-Tamimi cho biết, số ca mắc COVID-19 tại Iraq tiếp tục gia tăng do người dân vi phạm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và điều này sẽ gây quá tải hệ thống y tế, khiến số người tử vong tăng cao.

Theo Bộ Y tế Iraq, nước này vừa ghi nhận thêm 3.325 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Hiện nước này đã có hơn 147.000 người mắc COVID-19 và hơn 5.300 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-tiep-tuc-gia-han-lenh-gioi-nghiem-do-dich-benh-covid19/656531.vnp