Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 nhằm khắc phục tình trạng sản xuất dư thừa trong 3 tháng qua.

Trong Tuyên bố chung với người đồng cấp Arabia Saudi, Bộ trưởng Dầu lửa Iraq Abdul Jabbar cho biết, việc cắt giảm trên sẽ nâng tổng khối lượng dầu cắt giảm trong tháng 8 và 9 lên 1,25 triệu thùng dầu/ngày mỗi tháng.

Trong cuộc điện đàm, 2 Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tuân thủ thỏa thuận của liên minh OPEC+ về cắt giảm sản lượng dầu. OPEC+ (gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa và các đồng minh như Nga) đã bắt đầu cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục hồi tháng 5 nhằm cứu giá dầu vốn đang giảm mạnh vì khủng hoảng dịch Covid-19.

 Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 (Ảnh: TTXVN)

Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 (Ảnh: TTXVN)

OPEC+ đã nhất trí cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày (tức 10% sản lượng toàn cầu) từ ngày 1-5 và từ tháng 8 sẽ giảm bớt mức cắt giảm xuống 7,7 triệu thùng/ngày.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Arabia Saudi và Iraq, nỗ lực của các thành viên OPEC+ sẽ giúp củng cố sự ổn định và phát đi tín hiệu tích cực tới thị trường dầu lửa toàn cầu./.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/iraq-tang-muc-cat-giam-san-luong-khai-thac-dau-cung-opec-1080592.vov