Iraq sử dụng vòi rồng chống bạo động để phun thuốc khử trùng

Nhà chức trách Iraq tiếp tục tăng cường hoạt động phun thuốc khử trùng tại các thành phố lớn, sau khi nước này ghi nhận thêm các ca tử vong do viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thống kê mới nhất, Iraq đã ghi nhận 346 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với 29 trường hợp tử vong. Nằm sát biên giới với một điểm nóng về dịch bệnh là Iran, giới chức Iraq thường xuyên phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm việc sử dụng xe gắn vòi rồng chống bạo động để phun thuốc khử trùng.

Một số quốc gia cũng đã giúp đỡ Iraq trong công tác phòng chống dịch. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã ủng hộ 670.000 USD thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia và thiết lập một phòng thí nghiệm tại Iraq./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-su-dung-voi-rong-chong-bao-dong-de-phun-thuoc-khu-trung/630623.vnp