Iraq sẽ trung lập, 'không theo phe nào' giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer Ghadhban ngày 27/6 tuyên bố, Baghdad sẽ không theo phe nào trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, khi mà thế đối đầu giữa Mỹ và Iran đang leo thang.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer Ghadhban. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị Dầu mỏ Iraq CWC diễn ra ở thủ đô London của Anh, Phó Thủ tướng Thamer Ghadhban khẳng định: "Chúng tôi sẽ không về phe với bất kỳ quốc gia hay ở trong một liên minh nào chống lại các nước khác".

Theo ông Thamer Ghadhban, những diễn biến gần đây tại Trung Đông, đặc biệt là tại Vịnh Oman, "đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình tại khu vực cũng như sự đi lại tự do và liên tục của các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iraq-se-trung-lap-khong-theo-phe-nao-giua-luc-cang-thang-tai-trung-dong-96619.html