Iraq sẽ không để Mỹ triển khai căn cứ quân sự

Đại sứ Iraq tại Nga nói rằng ông không không hề nghe tới kế hoạch triển khai căn cứ của Mỹ tại Baghdad.

Lính Mỹ tại Iraq (Ảnh minh họa)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass (Nga), Đại sứ Iraq tại Nga, ông Haidar Mansour Hadi khẳng định Baghdad sẽ không bao giờ chấp nhận để Mỹ triển khai các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq.

Ngài Đại sứ cho biết ông không biết gì về kế hoạch này: “Tôi không nghĩ đó là sự thực vì Mỹ đã rút quân khỏi Iraq vào năm 2011 và họ không có kế hoạch triển khai các căn cứ thường trực ở đây. Các quân nhân Mỹ đang có mặt tại Baghdad chỉ làm công tác cố vấn”, ông nói.

Ông Hadi cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Iraq sẽ nói “không” nếu Mỹ có kế hoạch triển khai căn cứ tại đây.

“Chính phủ Iraq nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không có căn cứ Mỹ trong lãnh thổ. Chúng tôi nhấn mạnh rằng chủ quyền của Iraq là ưu tiên số một”.

Trước đó, truyền thông Iraq đưa tin, khoảng 5.500 binh lính Mỹ hiện đang được triển khai tại các khu vực phía Bắc và phía Tây của Iraq.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iraq-se-khong-de-my-trien-khai-can-cu-quan-su-d265410.html