Iraq sẽ dùng xe tăng T-90 của Nga thay cho Abrams của Mỹ

Chính quyền Iraq chuyển sang sử dụng xe tăng T-90, thay vì Abrams của Mỹ.

Chính quyền Iraq quyết định mua một lô hàng lớn xe tăng T-90 của Nga, thay vì xe tăng Abrams của Mỹ dựa trên thực tế rằng thiết bị của Nga đã thành công trong điều kiện khí hậu nóng và trên thực tế, đã trở thành vật bất khả xâm phạm đối với các chiến binh. Nguyên nhân là trong một số trường hợp, các tay súng thánh chiến không thể phá hủy nghiêm trọng thiệt hại cho các phương tiện bọc thép của Nga, ngay cả khi sử dụng các hệ thống chống tăng hiện đại.

Theo thông tin được cung cấp, quân đội Mỹ tại một số thời điểm chỉ đơn giản là ngừng biên chế xe tăng Abrams trong biên chế quân đội Iraq, tuy nhiên, tình hình với xe tăng T-90 của Nga hóa ra lại hoàn toàn khác - những phương tiện đáng tin cậy này có thể được sửa chữa ngay cả trên thực địa. Bên cạnh đó, quân đội Iraq không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào với T-90.

Xe tăng T-90.

Xe tăng T-90.

Theo các nhà phân tích, đến năm 2030, Iraq có thể từ bỏ hoàn toàn hoạt động của xe tăng Mỹ, mặc dù rõ ràng là nếu không có bảo dưỡng tốn kém, điều này có thể xảy ra sớm hơn nhiều, có thể vào năm 2025.

Trong những năm gần đây, quân đội Iraq đã ký nhiều hợp đồng với Nga để cung cấp vũ khí. Trong tương lai gần, Baghdad có thể mua được máy bay chiến đấu và thậm chí cả tổ hợp S-400 của Nga, vốn đã nhiều lần được truyền thông đưa tin.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iraq-se-dung-xe-tang-t-90-cua-nga-thay-cho-abrams-cua-my/20210117033111097