Iraq quyết mua S-400 sau vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi chưa hết tức giận trước những cuộc không kích do Mỹ thực hiện thì mới đây lãnh thổ Iraq lại tiếp tục bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ném bom.

Sau khi Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ qua chủ quyền của Iraq và tiến hành các cuộc không kích vào khu vực phía Bắc của đất nước này, nơi tập trung chủ yếu người Kurd và tiến hành đổ quân vào để "truy quét khủng bố", Iraq đã nhắc lại nhu cầu mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Theo các chính trị gia và giới chức quân sự Iraq, nếu hệ thống S-400 Triumf do Nga sản xuất nằm trong kho vũ khí của đất nước, Tổng thống Erdogan thậm chí sẽ không dám cho quân tiếp cận biên giới Iraq, điều này rõ ràng có thể cho thấy việc tăng cường đàm phán với Nga để mua S-400 sẽ được xúc tiến.

"Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí sẽ không dám đến gần biên giới Iraq nếu chúng tôi có S-400. So với các tên lửa của Nga (hệ thống S-400), F-16 của Ankara chỉ là đồ chơi của trẻ em", ghi chú của đại diện Quân đội Iraq.

Quân đội Iraq rất muốn sở hữu một tổ hợp phòng không như S-400. Ảnh: TASS.

Quân đội Iraq rất muốn sở hữu một tổ hợp phòng không như S-400. Ảnh: TASS.

Trước đó Hoa Kỳ đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp các hệ thống Patriot của mình cho Iraq, tuy nhiên chúng phải hoàn toàn do binh sĩ Mỹ kiểm soát, và do đó Baghdad sẽ không thể chống lại bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào, đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ, bất chấp quan hệ phức tạp gần đây giữa hai nước.

Trong trường hợp xuất hiện S-400 trong vũ khí của Iraq, các tổ hợp này sẽ bao trùm tất cả khu vực của đất nước, tránh bất kỳ sự xâm nhập nào. Mặc dù vậy Washington đang tạo ra những khó khăn rất lớn cho việc mua Triumf, họ đe dọa Iraq bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Cần làm rõ rằng Iraq từ lâu đã xem xét khả năng mua các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, nhưng do nhiều trở ngại mà kết hoạch này chưa thể triển khai.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iraq-quyet-mua-s-400-sau-vu-tan-cong-cua-tho-nhi-ky/20200620042423780