Iraq phủ nhận bị Iran bắt tàu chở dầu ở vùng Vịnh

Iraq đã phủ nhận con tàu vừa bị Iran bắt giữ nghi chở lậu nhiên liệu trên vịnh Ba Tư là của nước này.

Hãng thông tấn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) dẫn lời chỉ huy Ramezan Zirahi cho biết một tàu chở dầu nước ngoài được cho là bị bắt giữ cách đảo Farsi của Iran 30 km ở Vịnh Ba Tư.

Iraq phủ nhận bị Iran bắt tàu chở dầu ở vùng Vịnh. Ảnh: AP

Iraq phủ nhận bị Iran bắt tàu chở dầu ở vùng Vịnh. Ảnh: AP

Truyền thông địa phương cho rằng con tàu bị bắt giữ được cho là đang chở lậu nhiên liệu này là của Iraq.

Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq đã phủ nhận thông tin trên. Tuyên bố của phía Iraq khẳng định: "Bộ không xuất khẩu dầu diesel sang thị trường quốc tế".

Theo IRGC, con tàu bị bắt giữ hôm 31/7 này đang chở 700.000 lít (khoảng 4.400 thùng) nhiên liệu tới "một số quốc gia Arab". Tàu chở dầu này hiện đang bị giữ ở thành phố cảng Bushehr của Iran. Có một số công dân nước ngoài trên con tàu và tất cả đều đã bị bắt.

Căng thẳng vùng Vịnh leo thang trong những tháng vừa qua khi hồi tháng 7/2019, IRGC bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh trên Eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm các quy định hàng hài. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị lực lượng an ninh bang Gibraltar và Hải quân Anh bắt giữ cách đó 2 tuần với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU với Syria.

Một số tàu chở dầu khác cũng bị tấn công trên Eo biển Hormuz từ tháng 5/2019. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran gây ra các vụ việc này song Tehran phủ nhận mọi liên quan./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iraq-phu-nhan-bi-iran-bat-tau-cho-dau-o-vung-vinh-940587.vov