Iraq: Nữ công dân Đức bị bắt cóc tại Baghdad được trả tự do

Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool xác nhận các lực lượng an ninh đã giải cứu Hella Mewis, nữ công dân Đức bị bắt cóc hồi đầu tuần này ở thủ đô Baghdad.

Nữ công dân Đức Hella Mewis. (Nguồn: AP/TTXVN)

Nữ công dân Đức Hella Mewis. (Nguồn: AP/TTXVN)

Giới chức Iraq ngày 24/7 cho biết nữ công dân Đức Hella Mewis bị bắt cóc hồi đầu tuần này ở thủ đô Baghdad đã được trả tự do.

Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool xác nhận các lực lượng an ninh đã giải cứu Hella Mewis.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm tiến hành vụ giải cứu này hoặc đối tượng nào đã bắt cóc nữ công dân Đức.

Mewis bị bắt cóc ở bên ngoài văn phòng làm việc của cô ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq vào tối 20/7 khi đang đi xe đạp trên đường.

Vụ bắt cóc trên xảy ra trong bối cảnh nữ công dân này được cho là có liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Baghdad, khiến khoảng 550 người thiệt mạng hồi năm ngoái, trong đó có 20 nhà hoạt động bị nhiều đối tượng không rõ danh tính bắn chết.

Trước đó, vào đêm đón Năm mới 2020, 2 nhà báo tự do người Pháp đã bị bắt làm con tin trong vòng 36 giờ và 3 nhân viên của tổ chức phi chính phủ Pháp cũng bị bắt giữ trong vòng 2 tháng.

Trong cả 2 trường hợp này, danh tính của những kẻ bắt cóc hay điều kiện thả con tin đều không được công bố./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-nu-cong-dan-duc-bi-bat-coc-tai-baghdad-duoc-tra-tu-do/653514.vnp