Iraq là thành viên rời OPEC tiếp theo?

Michael Cohen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường năng lượng của ngân hàng Barclays, dự đoán thành viên tiếp theo rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau Qatar sẽ là Iraq.

Iraq là thành viên xuất khẩu lớn thứ 2 trong OPEC - Ảnh: Al- Ain

Nhà phân tích này nhận định sự ra đi của một quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé như Qatar chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng tạo ra một cuộc “tháo chạy”. Tuy nhiên nếu có nước nào muốn rời tổ chức nữa thì đó chính là Iraq.

“Iraq thường xuyên cư xử trái với mục tiêu OPEC đề ra. Nếu quy định cắt giảm sản lượng khai thác sắp tới quá nghiêm ngặt thì nước này sẽ nghĩ rằng tốt nhất nên từ bỏ tư cách thành viên”, ông Cohen phân tích.

Iraq hiện là thành viên xuất khẩu lớn thứ 2 trong OPEC. Quốc gia Trung Đông không muốn cắt giảm sản lượng trong bối cảnh hơn 90% nguồn thu của chính phủ đến từ dầu mỏ và cần đến 100 tỉ USD cho công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng sau 3 năm chiến đấu chống khủng bố IS.

Iraq cần nguồn thu dầu để tái thiết đất nước sau chiến tranh - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamir Ghadhban tháng 10 trước từng tuyên bố tăng sản lượng là ưu tiên hàng đầu. Công ty dầu khí quốc gia Basra cũng có kế hoạch cung cấp 5 triệu thùng/ngày trong 7 năm tới.

Cẩm Bình (theo CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/iraq-la-thanh-vien-roi-opec-tiep-theo-102529.html