Iraq: Hơn 70 người thiệt mạng khi phà bị lật úp trên sông Tigris

Ít nhất 71 người chết sau khi một chiếc phà quá tải chìm ở sông Tigris gần Mosul ở Iraq. 55 người được giải cứu, trong đó có 19 trẻ em.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq nói với Associated Press 71 người đã chết và 55 người được giải cứu, trong đó có 19 trẻ em.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq nói với Associated Press 71 người đã chết và 55 người được giải cứu, trong đó có 19 trẻ em.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Mosul, Husam Khalil, nói với Reuters rằng hầu hết các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em không biết bơi.

Con tàu được cho là chở 200 người đang ăn mừng ngày lễ Nowruz, đánh dấu sự xuất hiện của mùa xuân và năm mới của người Kurd và Ba Tư.

Tết Nowruz, hay năm mới của Ba Tư, bắt đầu từ năm 1700 trước Công nguyên và kết hợp truyền thống của Zoroastrian. Tết được tổ chức trên khắp các vùng lãnh thổ từng tạo nên đế chế Ba Tư cổ đại, trải dài từ Trung Đông đến Trung Á.

Các quan chức cho biết phà bị chìm vì sự cố kỹ thuật. Cảnh quay được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy mọi người la hét cầu cứu khi những người khác tập trung gần bờ sông.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Seif Al-Badr cho biết 30 người đã được giải cứu, thêm rằng các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành vì không biết có bao nhiêu người đã lên phà.
Huyền Trang

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/iraq-hon-70-nguoi-thiet-mang-khi-pha-bi-lat-up-tren-song-tigris-1394/