Iraq dự kiến triển khai lực lượng dọc biên giới với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq đưa ra tuyên bố sau các cuộc không kích liên tục từ cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các nhóm đối lập ở khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq.

Cửa khẩu biên giới giữa Iran và Iraq tại thành phố Basra, miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cửa khẩu biên giới giữa Iran và Iraq tại thành phố Basra, miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 23/11, Iraq cho biết nước này đang có kế hoạch tái triển khai các lực lượng bảo vệ liên bang dọc theo biên giới với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, sau các cuộc không kích liên tục từ cả hai nước láng giềng chống lại các nhóm đối lập ở khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp an ninh của Chính phủ Iraq do Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani chủ trì. Tuyên bố cũng cho biết sáng kiến này sẽ "phối hợp với chính quyền khu vực người Kurd và các lực lượng người Kurd ở Iraq (Peshmerga)."

Peshmerga đang bảo vệ biên giới của người Kurd ở Iraq, nhưng lực lượng này hoạt động trong khu vực dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng liên bang ở Baghdad.

Iran đã đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài và các nhóm người Kurd lưu vong gây ra làn sóng phản đối sau cái chết của cô Mahsa Amini, một người Kurd gốc Iran thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đạo đức của Tehran bắt giữ hôm 16/9.

Cũng trong ngày 23/11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã cảnh báo Tehran sẽ tiếp tục hành động chống lại "các mối đe dọa" từ nước ngoài. Các hoạt động quân sự của Iran tại khu vực người Kurd ở Iraq sẽ tiếp tục cho đến khi lực lượng của Baghdad đóng quân ở biên giới.

Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani bày tỏ hy vọng chính phủ Iraq sẽ triển khai "lực lượng bảo vệ tại biên giới chung, để Iran không phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn khác nhằm đẩy lùi các mối đe dọa"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-du-kien-trien-khai-luc-luong-doc-bien-gioi-voi-iran-tho-nhi-ky/831988.vnp