Iraq đối phó làn sóng biểu tình bạo lực

Theo Reuters, Thủ tướng Iraq A.Mahdi đã chỉ thị cho Lực lượng chống khủng bố (CTS) tinh nhuệ của nước này triển khai bảo vệ đường phố thủ đô Baghdad và thành phố phía nam Nasiriya, nơi đang xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Chỉ huy CTS đã được lệnh thi hành “mọi biện pháp cần thiết” để chấm dứt các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối chính phủ. CTS đã lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào quảng trường Tahrir ở trung tâm Bát-đa.

Ít nhất 63 người chết và hơn 2.500 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực tại thủ đô Baghdad và các tỉnh, thành phố ở miền trung, miền nam của Iraq trong hai ngày 25 và 26-10. Sauc, nơi đặt trụ sở của đoàn ngoại giao tại Baghdad.

Quốc hội Iraq đã không thể triệu tập phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về những diễn biến căng thẳng hiện nay do chỉ có 90 trong tổng số 329 nghị sĩ có mặt. Các nghị sĩ Iraq phải đối phó làn sóng biểu tình thứ hai nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp, tham nhũng và thiếu thốn các dịch vụ công.

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước “những nỗ lực của các thực thể vũ trang nhằm cản trở sự ổn định của Iraq”, đồng thời lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình. UNAMI nhấn mạnh, tất cả các bên cần tăng cường gấp đôi những nỗ lực để không chỉ ngăn chặn những hành động khiêu khích và đối đầu, mà còn đoàn kết chống những kẻ phá hoại có vũ trang.

Các kênh truyền hình Al-Hadath TV và Al Arabiya thuộc sở hữu của Nhà nước A-rập Xê-út ngày 26-10 cho biết, Iraq đã đình chỉ hoạt động của các phóng viên thuộc kênh truyền hình này ở Iraq, trong bối cảnh làn sóng biểu tình ở Iraq gia tăng. Kênh truyền hình Al-HadathTV đưa thông báo này trong bản tin về các cuộc biểu tình ở Iraq.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42046802-iraq-doi-pho-lan-song-bieu-tinh-bao-luc.html