Iraq đã có hệ thống phòng không tầm xa bí ẩn?

Truyền thông Iraq vừa 'hé lộ' về một tổ hợp phòng không tầm xa bí ẩn chưa rõ chủng loại mà quân đội quốc gia Trung Đông này đang vận hành.

Thời gian gần đây báo chí khu vực Trung Đông đã đăng tải thông tin về việc Quân đội Iraq muốn đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf hoặc S-300PMU-2 Favorit từ Nga.

Nguyên nhân khiến Baghdad có ý định trên được cho là xuất phát từ những hành động vi phạm chủ quyền của Không lực Hoa Kỳ mà giọt nước tràn ly chính là vụ máy bay không người lái MQ-9 Reaper bắn tên lửa ám sát Thiếu tướng Qassem Suleimani - Tư lệnh đặc nhiệm Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngay bên ngoài sân bay Baghdad.

Iraq cho rằng với hệ thống phòng không Nga, họ sẽ kiểm soát không phận tốt hơn, thậm chí còn lập được vùng cấm bay đối với tiêm kích Mỹ tại một số khu vực đặc biệt mà chính quyền Baghdad không muốn có sự hiện diện của lực lượng vũ trang nước ngoài.

Tuy nhiên trước ý định của Iraq, Mỹ đã ngay lập tức tuyên bố Baghdad sẽ phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật CAATSA.

Hình ảnh về chủng loại radar phòng không bí ẩn của Quân đội Iraq

Tuy nhiên, mới đây đã có diễn biến rất đáng chú ý khi một bức ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Iraq, được đăng tải một cách khá rõ bởi chỉ huy của lực lượng phòng không Iraq cho thấy rất có thể quốc gia Trung Đông này đã nhận được các hệ thống phòng không tầm xa. Điều này được biểu thị bằng hình ảnh của radar, cũng như lưới radar có bán kính vùng phủ sóng theo ước tính lên đến 300 - 350 km.

Hiện tại không có bình luận chính thức nào từ Baghdad về chủ đề trên, tuy nhiên đánh giá qua bức ảnh bị rò rỉ, quốc gia Trung Đông này có một số hệ thống phòng không chưa xác định rõ chủng loại trong kho vũ khí của mình, hoặc ít nhất là một radar tầm xa cho phép theo dõi các mục tiêu trên không từ cự ly 300 km.

Với diện tích phủ sóng khá lớn của radar, câu hỏi được đặt ra là mục đích mà vũ khí này có thể được sử dụng chính xác là gì, bởi vì hệ thống phòng không tầm xa nhất hiện được trang bị cho Iraq chỉ có tầm bắn lên tới 40 km.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/iraq-da-co-he-thong-phong-khong-tam-xa-bi-an-3395648/