Iraq có Thủ tướng mới

Ngày 1-2 (giờ địa phương), Tổng thống Iraq Barham Salih chỉ định cựu Bộ trưởng Truyền thông Mohammed Tawfiq Allawi làm tân Thủ tướng nước này. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình từng khiến cựu Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phải từ chức, đã bước sang tháng thứ tư.

Tân Thủ tướng Iraq Mohamed Tawfiq Allawi (trái). Ảnh Reuters

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, tân Thủ tướng M. Allawi có thời hạn một tháng để thành lập chính phủ mới, điều hành đất nước cho đến khi cuộc bầu cử mới bắt đầu. Hãng tin BBC (Anh) cho biết, Tổng thống Barham Salih tuyên bố, Quốc hội Iraq có hạn chót là ngày 1-2 để tìm ra ứng viên Thủ tướng mới. Do đó, việc bổ nhiệm ông M. Allawi là kết quả sau nhiều tháng thảo luận giữa các đảng phái đối lập.

Trong một video đăng tải trên Twitter cùng ngày, ông M. Allawi cam kết sẽ khôi phục nền kinh tế quốc gia và đối phó với tình trạng tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Truyền thông 65 tuổi cũng cho biết sẽ tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến của người biểu tình với mục đích “bảo vệ thay vì gây áp lực”.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Iraq, ông M. Allawi từng nắm giữ chức Bộ trưởng Truyền thông của quốc gia này năm 2006 và giai đoạn 2010-2012. Việc ông M. Allawi trở thành Thủ tướng Iraq đồng thời gây chia rẽ trong chính những người biểu tình. Ngoài những người ủng hộ, phe phản đối ông M. Allawi đe dọa sẽ khiến tình hình leo thang căng thẳng.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/957116/iraq-co-thu-tuong-moi