Iraq có thể dùng Pantsir-S1 để bắn hạ máy bay Mỹ

Trong biên chế quân đội Iraq có những vũ khí đủ sức bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ mà chưa cần tới S-300/400.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iraq, một loạt các cuộc tấn công của các máy bay chiến đấu Mỹ vào lực lượng quân sự Iran và thân Iran đã dẫn đến cái chết của 3 công dân nước này.

Đứng trước thực tế là các cuộc không kích được Mỹ thực hiện mà không có cảnh báo thích hợp đối với Baghdad. Trong bối cảnh đó, chính quyền Iraq tuyên bố sẽ bắt đầu bắn hạ máy bay Mỹ mà không có cảnh báo.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Quân đội Iraq. Ảnh: Al Masdar News.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Quân đội Iraq. Ảnh: Al Masdar News.

Hiện tại Washington hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của chính quyền Iraq về việc rời khỏi đất nước Trung Đông này. Vì lý do trên và bởi các cuộc tấn công của Không lực Hoa Kỳ, người dân Iraq đang phải chịu nhiều thương vong. Liên quan đến việc đó, lực lượng vũ trang Baghdad chính thức được khuyến khích bắt đầu bắn hạ các máy bay Mỹ đe dọa thường dân.

Tuy nhiên vấn đề của Iraq là thiếu hệ thống phòng không tầm xa, nhưng cần tính đến thực tế là trước đây Iraq đã mua một loạt tổ hợp Pantsir-S1 tầm thấp của Nga, nếu quyết định được đưa ra, Quân đội Iraq thực sự có thể bắt đầu nổ súng vào các máy bay đã tấn công trái phép vào lãnh thổ của họ.

"Năng lực của Pantsir-S1 đủ để bắn hạ máy bay Mỹ. Trên thực tế, các cuộc không kích của Không lực Hoa Kỳ có thể được coi là sự gây hấn đối với một quốc gia có chủ quyền. Nhưng rõ ràng Baghdad vẫn không thể thực hiện các bước đi triệt để như vậy, bởi vì điều này đe dọa xảy ra xung đột quân sự rất nghiêm trọng", theo ghi nhận của chuyên gia.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iraq-co-the-dung-pantsir-s1-de-ban-ha-may-bay-my/20200314041913795