Iraq buộc phải loại trụ cột trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Ngay trước thềm khai mạc Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq đã thiệt quân khi cầu thủ trụ cột Mahdi Kamil tái phát chấn thương. Điều đó khiến HLV Srečko Katanec buộc phải thay đổi nhân sự.

Như đã biết, 24 đội tuyển đã chốt danh sách tham dự Asian Cup 2019 vào ngày 27/12. Tuy nhiên, trong thời gian này, các đội bóng vẫn có quyền thay thế 1 người nếu cầu thủ dính chấn thương.

Ngay trước giờ G, Iraq đã bất ngờ thiệt quân. Theo báo giới nước này, cầu thủ trụ cột Mahdi Kamil tái phát chấn thương. Điều đó khiến HLV Srečko Katanec buộc phải triệu tập cầu thủ trẻ Mohammed Dawood để thay thế.

Cầu thủ Mahdi Kamil phải rời Asian Cup 2019 trước giờ G vì chấn thương. (Nguồn: Getty Images)

Điều đáng nói, Mahdi Kamil là nhân tố rất quan trọng trong sơ đồ của HLV Srečko Katanec. Tiền vệ này đã xuất hiện trong cả hai trận đấu giao hữu mới nhất của đội tuyển Iraq với Trung Quốc và Palestine. Tính tới thời điểm này, anh đã có 47 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 3 bàn.

Như vậy, HLV Srečko Katanec đã sử dụng quyền thay đổi nhân sự duy nhất. Giờ đây, nếu đội tuyển Iraq xuất hiện thêm trường hợp chấn thương phát sinh, họ cũng không được phép thay đổi.

Trước đó, đội tuyển Iraq đã mất đi tiền đạo chủ lực Justin Meram vì chấn thương. Ngoài ra, hai ngôi sao khác là Fahad Talib và Amjad Radhi bị cấm thi đấu ở Asian Cup 2019 vì sử dụng doping.

Họ sẽ đá trận ra quân Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 8/1.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/iraq-buoc-phai-loai-tru-cot-truoc-tran-gap-doi-tuyen-viet-nam-84796.html