Iraq bế tắc trong việc tìm ra tổng thống mới, vì đâu nên nỗi?

Tiến trình bầu cử tổng thống mới và thành lập chính phủ ở Iraq vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Các nhà lập pháp Iraq tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới tại Baghdad, ngày 9/1/2022. (Nguồn: Reuters)

Các nhà lập pháp Iraq tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới tại Baghdad, ngày 9/1/2022. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/4, trả lời phỏng vấn hãng tin Al-Jazeera, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết: "Bế tắc chính trị trong việc bầu chọn Tổng thống và thành lập chính phủ vẫn đang tiếp diễn và hiện vẫn chưa có giải pháp".

Trước đó, hôm 10/10/2021, Iraq đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ năm 2003.

Tuy nhiên, Quốc hội mới đã 3 lần thất bại trong việc bầu ra một tổng thống, người sẽ giao cho liên minh lớn nhất trong Quốc hội đứng ra lập chính phủ mới.

Nguyên nhân chủ yếu là các phe phái trong Quốc hội tẩy chay lẫn nhau, dẫn đến không đủ số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống theo luật định.

Phiên họp gần đây nhất để bầu ra tổng thống mới diễn ra hôm 30/3 nhưng cũng không thể tiến hành bỏ phiếu do không đủ số nghị sĩ tham dự.

Danh sách các ứng cử viên tổng thống gồm 40 người, bao gồm cả nhà lãnh đạo hiện nay là ông Barham Salih và ứng viên từ liên minh Cứu quốc vừa được thành lập Rebar Khalid. Ông Khalid lãnh đạo Bộ Nội vụ của người Kurdistan ở Iraq kể từ năm 2019.

Theo luật pháp Iraq, Quốc hội cần đa số 2/3 để bầu ra nguyên thủ quốc gia.

(theo Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iraq-be-tac-trong-viec-tim-ra-tong-thong-moi-vi-dau-nen-noi-181519.html