Iraq bất ngờ lên tiếng Mỹ rút bớt quân khỏi nước này

Iraq đã xác nhận việc Mỹ rút bớt quân khỏi nước này sau một thời gian nỗ lực cải thiện trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Hãng thông tấn nhà nước INA trích dẫn lời Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi cho biết, Iraq và Mỹ vừa xác nhận cam kết rút quân binh Mỹ khỏi Iraq mà không cần phải đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo hãng Reuters, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu hội đầu năm nay về quyết định cho sự ra đi của quân đội nước ngoài khỏi Iraq, trong đó Mỹ và quân đội liên minh khác sẽ lần lượt rút quân khỏi nước này.

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi cho biết, Đối thoại chiến lược Mỹ-Iraq đã công nhận quyết định của Quốc hội Iraq về việc rút quân của Mỹ, hãng thông tấn INA thông báo nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết.

Điều này chưa rõ liệu quá trình rút quân có bao gồm các huấn luyện viên quân sự hay không và số quân chấp nhận ở lại như thế nào. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chung về Đối thoại Chiến lược Mỹ-Iraq, Washington cho biết nước này sẽ tiếp tục giảm số quân và sẽ thảo luận với chính phủ Iraq về vị trí của số quân còn lại đồng thời nhấn mạnh rằng họ không tìm cách hay yêu cầu bố trí căn cứ hoặc hiện diện quân sự thường trực tại Iraq. Trong khi đó, quân đội Iraq cam kết sẽ bảo vệ các căn cứ quân sự nơi lính Mỹ đồn trú, sau một loạt vụ nã rocket nghi do nhóm dân quân thân Iran thực hiện.

Mỹ cũng thảo luận về việc đưa các cố vấn kinh tế đến và làm việc trực tiếp với chính phủ Iraq nhằm hỗ trợ quốc tế trong nỗ lực cải cách của Iraq sau đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của giá dầu giảm, tuyên bố nêu rõ.

Mỹ và Iraq tổ chức cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên trong hơn 10 năm. Quan hệ Mỹ - Iraq đã đi vào ổn định trở lại sau khi Mustafa Kadhemi, một chính trị gia thân thiện với Mỹ, nhậm chức Thủ tướng Iraq thay cho Adel Abdul Mahdi.

Mỹ hiện có khoảng 5200 binh sĩ đồn trú tại Iraq nhằm huẫn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn sự trỗi dậy mạnh mẽ trở lại của khủng bố IS.

Các động thái của Mỹ ở Iraq nhằm đối phó với khủng bố và các động thái gia tăng ảnh hưởng của Iran. Hồi tháng Một, Iran đã tiến hành phóng tên lửa nhằm vào hai căn cứ của Iraq nơi có lính Mỹ đồn trú là al-Asad và Irbil để báo thù cho tướng Soleimani.

Cả Mỹ và Iraq đều công nhận các tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống khủng bố IS thời gian qua sau khi Washington đưa quân binh vào nước này thời gian qua.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/iraq-bat-ngo-len-tieng-my-rut-bot-quan-khoi-nuoc-nay-20200612152231658.htm