Iraq 'bật đèn xanh' cho NATO ở lại

Ngày 13/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, chính phủ Iraq đã bật đèn xanh cho NATO ở lại nước này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AP)

Động thái diễn ra vài tuần sau khi Iraq yêu cầu các lực lượng nước ngoài rời khỏi đất nước do trước đó, Mỹ hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran tại sân bay Baghdad.

Trong cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết, Chính phủ Iraq đã khẳng định với NATO về việc tiếp tục các hoạt động huấn luyện, tư vấn và nâng cao năng lực cho các lực lượng vũ trang nước này.

Nhiệm vụ huấn luyện của NATO tại Iraq dưới sự chỉ đạo của Canada được triển khai vào năm 2018 với khoảng 500 binh sĩ tham gia. Kế hoạch giờ đây là thuyên chuyển hàng trăm người huấn luyện đang phối hợp với các liên minh quốc tế chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq bổ sung cho nhiệm vụ này. Nỗ lực huấn luyện của NATO không liên quan đến các hoạt động chiến đấu trực tiếp.

Ông Stoltenberg không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng quân có thể được bổ sung thêm cho lực lượng huấn luyện hoặc những hoạt động mới. Những thông tin chi tiết hơn có thể được công khai sau khi ông gặp các quan chức hàng đầu trong liên minh chống IS tại Diễn đàn an ninh sẽ diễn ra ở Munich Đức vào ngày 14/2.

Thế Việt

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iraq-bat-den-xanh-cho-nato-o-lai-109502.html