Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/9 cho biết, nước này cảm thấy 'không hài lòng' về lời đe dọa rút quân và nhân viên ngoại giao 'nguy hiểm' của Mỹ ra khỏi Iraq.

Theo ông Hussein, việc Mỹ rút quân cũng sẽ khiến các nước thành viên trong Liên quân chống khủng bố có các bước đi tương tự. Điều này sẽ khiến các mối đe dọa từ IS có thể gia tăng đối với không chỉ Iraq mà là toàn khu vực. Ngoại trưởng Iraq hi vọng Mỹ sẽ suy nghĩ lại về ý định của mình.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein. Ảnh: Rudaw

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein. Ảnh: Rudaw

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iraq khi xuất hiện nhiều thông tin Mỹ chuẩn bị rút nhân viên ngoại giao, đóng cửa Đại sứ quán tại Iraq nếu chính phủ quốc gia này không ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ.

Tính từ tháng 10/2019 đến tháng 7 năm nay, có tới 40 cuộc tấn công tên lửa đã nhằm vào Đại sứ quán và các căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, 40 cuộc tấn công khác cũng đã diễn ra, nhằm cả vào các đoàn xe tiếp tế quân sự của Mỹ và các nước đồng minh./.

Đình Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iraq-bat-an-voi-loi-de-doa-rut-nhan-vien-ngoai-giao-cua-my-782554.vov