Iraq: Bạo lực leo thang ở Vùng Xanh, nhiều người thiệt mạng

Bạo lực ở Iraq tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai khi các tay súng bắn rocket vào Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad hôm 30/8, quân đội Iraq cho biết.

Những người ủng hộ ông Moqtada al-Sadr đã bắn súng phóng lựu vào Vùng Xanh của Baghdad - nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài - trong bối cảnh hỗn loạn chính trị của Iraq ngày càng sâu sắc. Trong khi đó, Iran đã đóng cửa biên giới đất liền với nước láng giềng và ngừng tất cả các chuyến bay.

Bạo lực ở Iraq tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai khi các tay súng bắn rocket vào Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad hôm 30/8, quân đội Iraq cho biết.

Nhiều người biểu tình đang tham gia vào các cuộc đụng độ bên trong Vùng Xanh, mà không có dấu hiệu cho thấy bạo lực giảm bớt, theo phóng viên Mahmoud Abdelwahed của kênh truyền hình Al Jazeera.

“Không có dấu hiệu giảm leo thang”, phóng viên của Al Jazeera nói, cho biết thêm rằng anh có thể nghe thấy tiếng súng ở ngay phía sau mình. “Đã có những lời kêu gọi bình tĩnh nhưng hiện tại, có vẻ như những lời kêu gọi đó đã không được cả 2 phe trong cuộc xung đột lắng nghe”.

Trước đó, những âm thanh của tiếng súng và tên lửa liên tục vang lên suốt đêm.

Bạo lực giữa các nhóm Hồi giáo dòng Shiite đối thủ đã khiến hơn 20 người thiệt mạng kể từ khi bùng phát hôm 29/8. Ít nhất 380 người cũng bị thương, một nguồn tin y tế nói với hãng thông tấn Pháp AFP.

Quân đội Iraq ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc khi các tay súng di chuyển bằng xe bán tải trên các con phố vắng, mang theo súng máy và súng phóng lựu

Thủ tướng tạm quyền Mustafa al-Kadhimi của Iraq đã đình chỉ các phiên họp của Nội các.

Các thành viên của Lữ đoàn Hòa bình, lực lượng dân quân do giáo sĩ Sadr lãnh đạo, trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Iraq gần Vùng Xanh, ở Baghdad, Iraq, ngày 30/8/2022. Ảnh: Al Jazeera

Các thành viên của Lữ đoàn Hòa bình, lực lượng dân quân do giáo sĩ Sadr lãnh đạo, trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Iraq gần Vùng Xanh, ở Baghdad, Iraq, ngày 30/8/2022. Ảnh: Al Jazeera

Bạo loạn ở Vùng Xanh của thủ đô Baghdad đã bước sang ngày thứ hai mà chưa có dấu hiệu giảm leo thang. Ảnh: Al Jazeera

Cuộc đối đầu bạo lực nổ ra sau khi ông Moqtada al-Sadr, một giáo sĩ quyền lực và là cựu lãnh đạo lực lượng nổi dậy, tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị.

Ông Al-Sadr đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái nhưng không thể thành lập chính phủ sau khi từ chối đàm phán với các nhóm Shiite do Iran hậu thuẫn về vấn đề này.

Những người ủng hộ ông Al-Sadr đã tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố và chiếm các tòa nhà chính phủ, và căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm và trở thành bạo loạn kể từ hôm 29/8.

Lực lượng dân quân của ông Al-Sadr lên tới hàng nghìn người và có hàng triệu người ủng hộ trung thành.

Các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa những người ủng hộ ông Al-Sadr và lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi được trang bị vũ khí dày đặc và được Iran huấn luyện.

Trước tình hình trên, Iran đã đóng cửa biên giới đất liền với Iraq và cũng ngừng các chuyến bay với lý do “bạo động” và “giới nghiêm” tại các thành phố của Iraq.

Nước láng giềng Kuwait cũng kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iraq. Những người dự định đi du lịch đến đất nước này đã được khuyên nên trì hoãn kế hoạch của họ.

Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai cũng đã ngừng các chuyến bay đến Baghdad.

Minh Đức (Theo DW, Al Jazeera)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/iraq-bao-luc-leo-thang-o-vung-xanh-nhieu-nguoi-thiet-mang-a567249.html