Iraq: 2 UAV bị bắn hạ trên bầu trời căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú

Theo quân đội Iraq, hệ thống phòng thủ C-RAM của quân đội Mỹ đã được kích hoạt để bắn hạ các UAV trên bầu trời căn cứ Ain al-Assad, ở khu vực sa mạc thuộc miền Tây Iraq.

Máy bay không người lái. (Nguồn: ndtv.com)

Máy bay không người lái. (Nguồn: ndtv.com)

AFP đưa tin, quân đội Iraq cho biết, ngày 6/6, hai máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy trên bầu trời căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú.

Vụ việc xảy ra một tháng sau khi một căn cứ tương tự ở Iraq trở thành mục tiêu tấn công của UAV có vũ trang.

Theo quân đội Iraq, hệ thống phòng thủ C-RAM của quân đội Mỹ đã được kích hoạt để bắn hạ các UAV trên bầu trời căn cứ Ain al-Assad, ở khu vực sa mạc thuộc miền Tây Iraq.

Vài giờ trước đó, một quả rocket đã bị đánh chặn trên bầu trời sân bay Baghdad. May mắn không xảy ra thương vong và thiệt hại.

Mỹ thường cáo buộc các phe phái Iraq có liên hệ với Iran tiến hành các vụ tấn công kiểu này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-2-uav-bi-ban-ha-tren-bau-troi-can-cu-co-quan-doi-my-don-tru/718084.vnp