Iran yêu cầu Mỹ rút quân ngay lập tức khỏi Syria

Đại sứ thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Majid Takht-Ravanchi đã kêu gọi rút quân Mỹ ngay lập tức và chính thức khỏi Syria.

"Tất cả các lực lượng nước ngoài mà sự hiện diện không được chính phủ Syria cho phép phải rời khỏi Syria", nhà ngoại giao nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (25/11), trong một cái gật đầu rõ ràng với Mỹ.

Ông đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của các lực lượng Mỹ ở Syria, nhấn mạnh rằng thay vì chống lại khủng bố, họ “tiếp tục hỗ trợ các nhóm khủng bố do Liên hợp quốc chỉ định như Mặt trận al-Nusra (tổ chức bị cấm ở Nga) cũng như cướp bóc dầu mỏ và của cải của người dân Syria”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trước đó đã lưu ý rằng Tehran sẽ nỗ lực để tăng cường hợp tác kinh tế với Syria trong bối cảnh Washington có các biện pháp hạn chế theo Đạo luật Caesar của Mỹ, quy định trừng phạt hầu hết các hoạt động kinh tế và thương mại của Syria, cũng như các quan chức chính phủ nước này.

Ông lặp lại lời của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người đã nói lên hy vọng vào tháng 5 rằng "người Mỹ sẽ không ở lại Syria và cuối cùng sẽ bị trục xuất".

Thiếu tướng Hossein Salami.

Thiếu tướng Hossein Salami.

Quan chức cấp cao của Mỹ nói dối Tổng thống Trump để giữ quân đội ở Syria

Tuyên bố của Đại sứ Takht-Ravanchi được đưa ra vài tuần sau khi Jim Jeffrey, đại diện đặc biệt sắp mãn nhiệm của Mỹ về Syria và đặc phái viên của tổng thống về liên minh phương Tây chốngkhủng bố IS, nói với hãng tin Defense One rằng ông và các nhân viên của mình cố tình che đậy quy mô thật của dấu chân quân sự của Mỹ ở Syria từ thời Tổng thống Donald Trump.

“Syria rút quân gì? Jeffrey nói, đề cập đến lệnh lặp đi lặp lại của Trump vào cuối năm 2018 và sau đó vào năm 2019 để đưa quân đội Mỹ về nước.

“Khi tình hình ở Đông Bắc Syria đã khá ổn định sau khi chúng tôi đánh bại IS, [ông Trump] đã có xu hướng rút quân. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi quyết định đưa ra năm lập luận tốt hơn cho lý do tại sao chúng tôi cần ở lại. Và chúng tôi đã thành công cả hai lần. Đó là câu chuyện”, đặc phái viên Hoa Kỳ nói thêm.

Ông cho rằng số lượng binh lính thực tế của Mỹ ở Syria lớn hơn rất nhiều so với con số ước tính 200-400 mà POTUS đã đồng ý để lại vào năm 2019 để bảo đảm các mỏ dầu của đất nước và ngăn chúng rơi vào tay người Syria chính phủ hoặc những kẻ khủng bố.

Quân đội Mỹ, cùng với Lực lượng Dân chủ Syria người Ả Rập-Kurd (SDF), duy trì quyền kiểm soát một phần phía Đông Bắc Syria khi liên minh do Mỹ dẫn đầu gồm hơn 60 quốc gia đã thực hiện các cuộc không kích và các hoạt động khác chống lại những kẻ khủng bố ở Syria kể từ tháng 9 năm 2014 .

Liên minh hoạt động ở Syria mà không có sự chấp thuận từ chính phủ của Tổng thống Assad hoặc bất kỳ ủy quyền nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đến lượt mình, Damascus coi sự hiện diện của Mỹ trên đất Syria là vi phạm chủ quyền quốc gia và nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Bảo Ngọc (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-yeu-cau-my-rut-quan-ngay-lap-tuc-khoi-syria/20201126091102066