Iran yêu cầu Hàn Quốc bằng mọi giá phải gửi tiền nợ dầu cho họ

Bộ Ngoại giao Iran đang yêu cầu Hàn Quốc có biện pháp cụ thể để gửi tiền dầu nợ cho quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyed Abbas Mousavi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyed Abbas Mousavi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyed Abbas Mousavi hôm thứ Năm nói: "Chúng tôi đang chờ chính phủ Hàn Quốc có biện pháp cụ thể và hiệu quả để hoàn trả “khoản tiền đã bị đóng băng” cho Iran".

Hàn Quốc đã đặt cọc khoảng 7 tỷ đô la Mỹ vào các tài khoản do ngân hàng trung ương Iran tại Woori Bank và IBK Bank nắm giữ để thanh toán tiền nhập khẩu dầu cho Iran. Hiện tại, miền Nam Iran bị cấm gửi tiền trực tiếp đến, do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Năm 2010, Washington đã đồng ý phương thức thanh toán ủy quyền để giải quyết tình trạng Hàn Quốc phụ thuộc vào dầu nhập từ Iran.

Hiện nay, khoản tiền mặt đó đang được sử dụng để trả cho các công ty Hàn Quốc xuất khẩu hàng hóa sang Iran.Tuy nhiên, giá trị dầu nhập từ Iran vượt xa so với giá trị hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang Iran.

Vào tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ đã chỉ định ngân hàng trung ương của Iran là Tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT), dẫn đến việc ngừng thanh toán bằng các tài khoản ủy quyền. Nhưng Tehran muốn Hàn Quốc bằng mọi giá phải trả khoản tiền đó.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Tehran đang theo đuổi các biện pháp pháp lý đối với các ngân hàng Hàn Quốc đang đóng băng các khoản tiền của họ.

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/iran-yeu-cau-han-quoc-bang-moi-gia-phai-gui-tien-no-dau-cho-ho-575171.html