Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào

Bắt đầu từ 18 giờ, tối 1/6, thành phố Cần Thơ tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào thành phố kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn.

Bắt đầu từ 18h ngày 1/6, thành phố Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào thành phố gồm cả đường thủy và đường bộ, ngoài só 7 chót đã lập từ 0h ngày 30/5. Đây là yêu cầu của Chủ tịch UNBD thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt trường kết luận ngay tại cuộc họp thường kỳ vừa diễn ra chiều 1/6.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kết luận tại cuộc họp, thành phố tiếp tục lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch bắt từ 18h ngày hôm nay 1/6.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kết luận tại cuộc họp, thành phố tiếp tục lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch bắt từ 18h ngày hôm nay 1/6.

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Đặc biệt, trong hai ngày nay liên tục những người làm công nhân ở TP.HCM và miền Đông Nam Bộ đổ về miền Tây nhiều hơn.

Cũng theo Ông Trường, thành phố đã kịp thời lập ngay 7 chốt kiểm soát để phòng dịch. Các chốt hoạt động hết công suất, trực xuyên suốt 24/24, nhất là tuyến ở Quốc lộ 1, thuộc địa bàn quận Cái Răng. Trong khi đó người dân từ TP.HCM đổ về rất đông, với hàng chục ngàn lượt người đổ về thành phố; trong đó có gần 20% là người dân đến từ vùng có dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp như hiện nay và thành phố đã gần như bị bao quanh bởi các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng gần đây nhất như là Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu…Cùng với đó vẫn phải lo đói phó dịch bệnh từ hướng biên giới Tây Nam.

Ông Trường nhấn mạnh thêm, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, lây nhiễm trong cộng đồng tới thời điểm này có 37/63 tỉnh thành, 4/5 thành phố trực thuộc trung ương có ca bệnh, chỉ còn thành phố Cần Thơ, như vậy Cần Thơ không an toàn: "Dù TP có lập chốt nhưng người từ vùng dịch bệnh đã có vào thành phố. Tại vì, các chốt này chỉ kiểm soát chứ không cấm mà kiểm soát y tế. Thí dụ trường hợp ngay vùng dịch, vùng có dịch thì chúng ta tiến hành cách ly liền. Do đó, Cần Thơ chúng ta rất nguy cơ, do vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác và hết sức đề phòng”.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra, chỉ dạo công tác

Cũng theo chủ tịch UNND thành phố, hiện đã tổ chức 7 điểm kiểm soát, lúc đầu thực hiện kiểm soát tuyến từ TP.HCM vào và từ Campuchia qua là hai tuyến trọng yếu, tuy nhiên do số lượng người đi TP.HCM về rất đông. Do đó, ngay trong tối 01/6, bắt đầu từ 18 giờ, thành phố tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào Cần Thơ kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các tuyến đường dân sinh, cũng được chỉ đạo giao cho các địa phương chịu trách nhiệm quản lý.

Trước đó, thành phố cũng đã ra công văn chỉ đạo khẩn về thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc. Đồng thời, tạm dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới./.

Thanh Tú/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-tho-lap-them-8-chot-kiem-soat-phong-dich-de-chan-cac-loi-vao-862691.vov