Iran xác nhận 586 ca nhiễm, 15 ca tử vong mới do dịch COVID-19

Ngày 4/3, Bộ Y tế Iran thông báo thêm 15 ca tử vong và 586 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN.

Theo đó, tổng số ca tử vong do COVID-19 tăng lên 92 người và tổng số ca nhiễm bệnh là 2.922 người tại nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết đợt bùng phát dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thành. Ông Rouhani cũng tuyên bố quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này sẽ nỗ lực vượt qua dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất.

Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia đã tăng từ 36 lên 50 ca. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia cho biết các ca mới này thuộc đợt thứ 2 bùng phát bệnh ở Malaysia bắt đầu từ ngày 27/2 sau 11 ngày nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm nào được báo cáo. Đa số ca nhiễm mới liên quan tới bệnh nhân thứ 26 tại Malaysia, người đã tham gia một số sự kiện. Theo kết quả điều tra dịch tễ học, người này đã tiếp xúc gần với 215 người, trong đó 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, 19 người âm tính với virus và 180 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bệnh nhân số 26 đang điều trị tại bệnh viện Sungai Buloh, được xác định là thành viên cao cấp của công ty quản lý vốn Khazanah Nasional Berhad và tập đoàn UDA Holdings Berhad. Bệnh nhân này được cho là có tiếp xúc gần với cựu Bộ trưởng Phát triển doanh nghiệp Redzuan Yusof và cựu Thứ trưởng Phát triển doanh nghiệp Hatta Ramli. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 người đều âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng cả hai đều đang cách ly tại nhà.

Hà Ngọc - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-xac-nhan-586-ca-nhiem-15-ca-tu-vong-moi-do-dich-covid19-20200304184756286.htm