Iran vay Nga 5 tỉ USD để làm gì?

Quốc hội Iran đã phê chuẩn quyết định vay 5 tỉ USD của Nga trong một phiên họp hôm 17.2.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP

Theo hãng tin Mehr News, các nhà lập pháp Iran bỏ phiếu sửa đổi luật ngân sách, trong đó bao gồm tiền vay của Nga trong danh sách nguồn thu của nhà nước cho năm tài chính sắp tới, bắt đầu từ ngày 21.3.

Số tiền vay sẽ được phân bổ cho các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm năng lượng hạt nhân, năng lượng điện, vận tải đường sắt, xây dựng đập, mạng lưới thủy lợi và đường ống nước.

Việc bỏ phiếu diễn ra 4 ngày sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới Sochi, Nga trong chuyến thăm chính thức. Sau khi hội đàm với người đồng cấp Vladimir Putin, ông Rouhani cho biết, quan hệ song phương giữa Mátxcơva và Tehran rất tốt, đang phát triển và tiến tới mức độ chiến lược.

Việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Sirik của Iran và điện khí hóa tuyến đường sắt Garmsar-Ince Burun đang được thực hiện thông qua các khoản tín dụng xuất khẩu của Nga - Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người cũng có mặt tại cuộc họp, cho biết.

Ông Novak nói thêm, có những dư địa đáng kể để mở rộng hợp tác song phương. Trong số này bao gồm nhà máy nhiệt điện hạt nhân Bushehr đang được Rosatom xây dựng và hành lang giao thông quốc tế được giới chức Nga nghĩ ra như một giải pháp thay thế cho kênh đào Suez - từ cảng Mumbai ở Ấn Độ đến St.Petersburg ở Nga và từ đó đến Châu Âu.

Để hiện thực hóa dự án này, Tehran cần 3 tỉ USD đầu tư của Nga - Bộ trưởng Giao thông Iran Mohammad Eslami cho biết hồi cuối tháng 11 sau khi tới Mátxcơva dự diễn đàn quốc tế giao thông Nga.

Iran cũng hy vọng sẽ có được các khoản đầu tư của Nga vào những dự án cơ sở hạ tầng lớn trong lĩnh vực vận tải đường sắt và hy vọng Nga sẽ giúp xây dựng một tuyến đường sắt cho cung đường từ Resht đi Astara - ông Eslami lưu ý.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/iran-vay-nga-5-ti-usd-de-lam-gi-658211.ldo