Iran và Trung Quốc bàn cách tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 7/9, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cùng ngày đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. Chuẩn tướng Hatami đã đến Bắc Kinh vào ngày 6/9 thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Theo kênh truyền hình Press TV, tại cuộc hội đàm, quan chức quốc phòng Iran và Trung Quốc đã trao đổi quan điểm về những cách thức nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và quân sự giữa hai nước, đấu tranh chống khủng bố và các nỗ lực nhằm giúp xây dựng hòa bình và ổn định toàn cầu. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. (Nguồn: Press TV)

Ông Hatami đã chỉ ra những vấn đề bất ổn đang diễn ra ở Trung Đông đồng thời khẳng định, Tehran “không tiếc công sức” để khôi phục hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, cách tiếp cận đơn phương của Mỹ vi phạm nhiều quy tắc quốc tế, làm ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết Tehran và Bắc Kinh chia sẻ quan điểm về việc phát triển các mối quan hệ song phương một cách chân thành. Ông Ngụy Phụng Hòa khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Iran.

Tháng 11/2016, Iran và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận ở Tehran nhằm tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng và đấu tranh chống khủng bố. Phía Iran cho rằng sự hợp tác này sẽ đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực cũng như quốc tế.

(theo Press TV)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/iran-va-trung-quoc-ban-cach-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-77499.html