Iran và Syria ký thỏa thuận hợp tác quân sự và tái thiết

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 27/8 đưa tin Iran và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự và tái thiết quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này.

Tổng thống Syria Bashar al Assad gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tại Damascus, Syria. Ảnh: reuters.com

Thỏa thuận trên được ký kết tại cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ở Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đến Syria 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Hatami đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tham dự các cuộc đàm phán chi tiết với người đồng cấp Syria Ali Abdullah Ayoub cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao khác.

Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhấn mạnh Syria đang vượt qua giai đoạn khủng hoảng và bước vào thời kỳ tái thiết đất nước. Thỏa thuận về phòng thủ và kỹ thuật nói trên tạo cơ sở để Iran tiếp tục hiện diện ở Syria.

Tehran đã hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad về mặt chính trị, tài chính và quân sự chống lực lượng nổi dậy kể từ khi xung đột bùng phát tại nước này năm 2011. Trong tuyên bố hồi tháng trước, Tổng thống Assad nhấn mạnh vấn đề tái thiết đất nước là "ưu tiên hàng đầu" ở Syria.

Tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi Tehran rút các lực lượng của Iran khỏi Syria. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Iran nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria là theo đề nghị của Tổng thống Assad và hiện Tehran chưa có kế hoạch rút khỏi đây.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-va-syria-ky-thoa-thuan-hop-tac-quan-su-va-tai-thiet-20180827153234511.htm