Iran và Nga ra mắt một hệ thống không bị phương Tây trừng phạt, 90% dầu Oman đổ về Trung Quốc

Ngày 29/1, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran (CBI) Mohsen Karimi cho biết, nước này và Nga vừa ký một bản ghi nhớ (MOU) về việc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa hệ thống ngân hàng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tài chính và liên ngân hàng song phương.

Iran và Nga kết nối thông tin liên ngân hàng. (Nguồn: TASS)

Iran và Nga kết nối thông tin liên ngân hàng. (Nguồn: TASS)

Ông Karimi nêu rõ: "MOU vừa được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tài chính và ngân hàng giữa hai nước… Từ giờ, thông tin về tài chính của tất cả ngân hàng của Nga và Iran đã được liên kết với nhau. Tất cả ngân hàng của Iran ở nước ngoài, các ngân hàng của Nga ở trong nước và hơn 100 ngân hàng của Nga ở 13 nước khác đều có thể trao đổi thông tin với các ngân hàng của Iran".

Phó Thống đốc CBI cho hay, hệ thống trao đổi thông tin này không bị trừng phạt vì được xây dựng trên cơ sở hạ tầng nội bộ của hai quốc gia.

Ông nhấn mạnh: "Các lệnh ngân hàng tiêu chuẩn như chuyển tiền, bảo lãnh… đều có thể được liên thông qua hệ thống này. Trong vài ngày tới, các nhóm kỹ thuật của Nga sẽ tới Tehran để thực hiện các liên kết và thành lập hệ thống trao đổi thông tin liên ngân hàng giữa hai nước".

Về phần mình, đại diện Ngân hàng Trung ương Nga tiết lộ, hệ thống này sẽ không bị phương Tây trừng phạt và giúp hệ thống tổ chức tài chính của Moscow được kết nối rộng rãi hơn, qua đó giúp ích cho giới doanh nghiệp hai nước.

* Cũng trong ngày 29/1, Bộ Năng lượng và khoáng sản Oman cho biết, Trung Quốc chiếm 90% trong tổng số 23,4 triệu thùng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Trung Đông này vào tháng 12/2022. Ấn Độ là thị trường tiếp theo với 5% thị phần, sau đó là Nhật Bản (4%) và Thái Lan (1%).

Tổng sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Oman đạt tổng cộng 33 triệu thùng trong tháng 12/2022, trung bình lên tới khoảng 1,063 triệu thùng mỗi ngày, tăng 0,5% so với tháng trước đó `và tăng 5,3% so với tháng 12/2021.

Trong đó, riêng sản lượng dầu thô đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Báo cáo cho biết thêm rằng quốc gia Hồi giáo này đã xuất khẩu 26 triệu thùng dầu thô trong tháng cuối năm 2022.

Giá trung bình của Hợp đồng tương lai dầu thô của Oman trên Sàn giao dịch hàng hóa Dubai (DME) trong tháng 12/2022 đã giảm 10,12% so với tháng trước đó.

Giá bán chính thức hàng tháng đối với Dầu thô Oman giao tháng 2/2023 (giao dịch trong tháng 12/2022) trung bình là 77,43 USD/thùng, thấp hơn 8,72 USD so với giá bán tháng 11/2022 là 86,16 USD/thùng.

Trong khi đó, sản lượng khai thác khí tự nhiên trung bình đạt 141,09 triệu m3/ngày trong tháng 12/2022, tăng 13,2% so với sản lượng khai thác trung bình trong tháng 11/2022 là 124,6 m3/ngày. Sự gia tăng này xuất phát từ sản lượng khí đốt ở Lô 8 của Công ty Dầu khí Musandam được nâng lên.

(theo Reuters, TTXVN)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-va-nga-ra-mat-mot-he-thong-khong-bi-phuong-tay-trung-phat-90-dau-oman-do-ve-trung-quoc-214795.html