Iran và Mỹ lại khẩu chiến gay gắt

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang đến mức nguy hiểm khi giới lãnh đạo hai nước vừa có màn 'lời qua tiếng lại' với những ngôn từ rất mạnh mẽ.

Phó Tư lệnh phụ trách Các Vấn đề Chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Yadollah Javani: “Nếu ai đó tìm cách gây tổn hại đến lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, chúng tôi sẽ dùng khả năng của mình để đe dọa lợi ích của họ. Mỹ nên hiểu rằng, hòa bình với Iran là mẹ của mọi hòa bình còn chiến tranh với Iran đồng nghĩa với mẹ của mọi cuộc chiến”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Đừng bao giờ dọa Mỹ lần nữa hoặc không sẽ lãnh đủ hậu quả những thứ mà vài nước từng hứng chịu trong lịch sử. Chúng tôi không còn ở vị thế chấp nhận những ngôn từ loạn trí bạo lực và chết chóc nữa. Hãy coi chừng!”.

Giáo sư khoa học chính trị người Iran Hamed Mousavi: “Tại sao Iran phải đàm phán và can dự với một chính quyền thù địch và không hợp lý trong lối tiếp cận đối với đất nước của chúng tôi? Chúng tôi cũng phải xem xét thực tế là có rất nhiều sự ngờ vực chính sách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông trong suốt 7 thập kỷ qua”.

Hà Anh (Theo AP, BBC)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/iran-va-my-lai-khau-chien-gay-gat-n146847.html