Iran và Iraq thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Qadir Nezamipour, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Mahmoud Al-Hayali thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

(Nguồn: eghtesadonline.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 2/9, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Qadir Nezamipour, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Mahmoud Al-Hayali và hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Tại cuộc gặp hai quan chức trên đã kêu gọi mở rộng và thúc đẩy hợp tác song phương.

Hai bên cũng đã trao đổi về cuộc đối thoại 4 bên giữa Iran, Nga, Iraq và Syria.

Bộ trưởng Hayali bày tỏ sẵn sàng thực hiện những thỏa thuận và hiệp ước mà lãnh đạo quân đội cấp cao của hai nước đã ký kết.

Bên cạnh đó, ông Hayali cũng cảm ơn Iran về sự hợp tác trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phái đoàn quân sự cấp cao Iran do Chuẩn tướng Nezamipour dẫn đầu hiện đang ở Iraq để tham dự cuộc đối thoại an ninh 4 bên giữa Iran, Nga, Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-va-iraq-thuc-day-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-song-phuong/522532.vnp