Iran và Hàn Quốc hoàn tất thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa

Ngày 1/12, Chính phủ Iran cho biết họ đã hoàn tất thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa với Hàn Quốc, một động thái 'tránh' các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Theo đó, ông Hossein Tanhayi, người đứng đầu Phòng Thương mại Iran-Hàn Quốc cho biết một cơ chế mới đã được thiết lập để chuyển đổi nguồn doanh thu xuất khẩu dầu của Iran sang Hàn Quốc.

Ông Tanhayi không đưa ra thông tin chi tiết về cơ chế này, nhưng ông cũng nói rằng các ngân hàng trung ương của mỗi nước có thể thành lập một "quỹ chung" dựa theo cơ chế mới này.

Theo số liệu của Phòng Thương mại Iran-Hàn Quốc, nền kinh tế Đông Á này là đối tác thương mại lớn thứ ba của Iran, sau Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tuy nhiên thương mại song phương đã giảm từ mức 12 tỷ USD trong năm 2017 xuống còn 5,7 USD trong giai đoạn từ tháng 1- 10/2018 do tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kể từ ngày 5/11 vừa qua, Mỹ đã khôi phục lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ, ngân hàng và vận tải của Iran, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp như vậy như một phần nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trước khi Chính phủ Mỹ thông báo áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Tehran hồi tháng Năm, khiến nhiều nước ngừng hoạt động giao dịch mua dầu của Iran, lượng xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này trong tháng 4/2018 ở mức khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.

Hàn Quốc đã cắt giảm lượng dầu mua từ Iran từ mức trung bình 285.000 thùng/ngày trong sáu tháng đầu năm nay xuống mức 0.

H.Thủy (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/iran-va-han-quoc-hoan-tat-thoa-thuan-doi-dau-lay-hang-hoa/104322.html