Iran tuyên bố vô can trong cuộc không kích vào Israel

Leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran là việc làm nguy hiểm, làm lạc hướng cuộc chiến chống khủng bố IS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết hôm 10.5.

Leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran là việc làm nguy hiểm, làm rối bời cuộc chiến chống khủng bố IS. Ảnh: AP.

"Những căng thẳng gia tăng hiện tại giữa Israel và Iran trong việc đấu hỏa lực lẫn nhau là việc nguy hiểm, làm lạc hướng cuộc chiến chống khủng bố IS, cản trở tiến trình chính trị ở Syria", Thứ trưởng Mikhail Bogdanov phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga- thế giới Hồi giáo.

Trong khi đó, Abolfazl Hassan Beigi - thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran tuyên bố, nước này không liên quan đến các cuộc không kích gần đây vào lãnh thổ Israel.

Quan chức này nói thêm, những tên lửa bắn vào cao nguyên Golan, là sự trả thù của Syria cho sự gây hấn của Israel.

"Iran không có sự hiện diện quân sự ở Syria, không có các căn cứ. Israel đang dối trá. Chính Syria đã tiến hành các cuộc không kích ngày hôm qua (9.5) để đối phó với các cuộc tấn công liên tục vào nước này. Israel phải nhận thức được tình hình đã đổi thay và hành vi gây hấn sẽ không được để yên", ông Beigi nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman khẳng định, các lực lượng Israel tấn công "gần như tất cả cơ sở hạ tầng của Iran ở Syria". Theo ông, không có cơ sở nào trên lãnh thổ Israel bị tấn công.

Trước đó, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn phá, nã hàng loạt tên lửa vào các vị trí cáo buộc là của Iran ở Syria. IDF tuyên bố, động thái này để đáp trả vụ tấn công tên lửa của Iran.

Phát ngôn viên IDF Jonathan Conricus xác định, quân đội Israel đã thông báo cho Nga về các cuộc không kích vào Syria.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-vo-can-trong-cuoc-khong-kich-vao-israel-606396.ldo