Iran tuyên bố ưu tiên quan hệ với phương Đông hơn phương Tây

Ngày 26-2, AFP cho biết Iran thể hiện đang dần hết kiên nhẫn trong việc nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây.

AFP dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố: “Chính sách đối ngoại hàng đầu của chúng tôi hiện nay là ưu tiên phương Đông hơn phương Tây”. Theo AFP, giới phân tích nhận định điều này không thay đổi quan điểm cơ bản rằng Iran không muốn bị rơi vào vòng xoáy của các cường quốc bên ngoài. Trong khi đó, bà Ellie Geranmayeh thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của châu Âu nhận xét: “Đại giáo chủ Ali Khamenei liên tiếp tuyên bố thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là một phép thử để xem liệu các cuộc thương lượng với phương Tây có thể đem lại kết quả tích cực cho Iran hay không. Tuyên bố của ông Ali Khamenei bật đèn xanh cho chính quyền Iran tập trung nhiều nỗ lực ngoại giao hơn nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga”.

VŨ LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/iran-tuyen-bo-uu-tien-quan-he-voi-phuong-dong-hon-phuong-tay-532396