Iran tuyên bố triệt phá một mạng lưới gián điệp mạng của CIA

Iran tuyên bố mới đây đã triệt phá một trong những mạng lưới gián điệp liên quan đến Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đồng thời bắt giữ một số đối tượng.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh không muốn gây chiến tranh với bất cứ nước nào. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh không muốn gây chiến tranh với bất cứ nước nào. Ảnh: Reuters

"Một trong những mạng lưới gián điệp mạng phức tạp nhất của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đóng vai trò quan trọng với hoạt động của tổ chức này ở nhiều nước đã bị các cơ quan tình báo Iran phát hiện và vô hiệu hóa cách đây không lâu", thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani (SNSC) cho biết ngày 18/6.

Theo IRNA, một số thành viên của mạng lưới gián điệp đã bị bắt trong khi một số khác vẫn cần phải “điều tra thêm”. Chiến dịch truy quét được thực hiện với sự hợp tác của “đồng minh nước ngoài”, nhưng giới chức không nêu rõ chi tiết.

Ông Shamkhani cho hay, Iran đã chuyển tiếp thông tin tình báo về việc phát hiện mạng lưới của CIA ở nhiều quốc gia cho các đồng minh của Iran. Nhờ vậy, mạng lưới sĩ quan tình báo của CIA đã bị triệt phá, nhiều điệp viên bị bắt giữ và xử lý ở nhiều nước.

Thư ký SNSC cáo buộc, các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quốc gia "là một hình thức tấn công quân sự khác mà Mỹ thực hiện một cách bất hợp pháp, chống lại các quy tắc pháp lý, thậm chí các chính sách an ninh của chính họ, và đương nhiên, họ phải chịu trách nhiệm cho các biện pháp đó trước các cơ quan quốc tế".

Tướng Shamkhani trong một cuộc họp báo năm 2018. Ảnh: IRNA.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Vùng Vịnh sau khi tàu dầu Kokura Courageous của Nhật và Front Altair của Na Uy bị tấn công bằng chất nổ sáng 13/6 trên vịnh Oman. Vụ nổ khiến tàu Kokura Courageous bị thủng nhiều lỗ, trong khi Front Altair bốc cháy. Toàn bộ 44 thủy thủ trên hai tàu đều được giải cứu.

Washington và đồng minh cáo buộc Tehran đứng sau sự việc. Iran bác bỏ các cáo buộc, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm làm rõ quy mô và thủ phạm.

Dù Terhan đã bác bỏ các buộc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan thông báo điều thêm 1.000 binh sĩ đến Trung Đông “vì mục đích phòng vệ”.

Trong khi đó, AP dẫn lời các quan chức Iran tuyên bố nước này sẽ làm giàu uranium với số lượng vượt thỏa thuận hạt nhân trong vòng 10 ngày tới. Phát ngôn viên Bộ Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho hay uranium làm giàu có thể đạt đến 20%, gần với cấp độ vũ khí. Động thái này được cho là nhằm gây áp lực buộc các nước châu Âu phải cứu vãn thỏa thuận.

Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí Time ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ cân nhắc dùng giải pháp quân sự để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/iran-tuyen-bo-triet-pha-mot-mang-luoi-gian-diep-mang-cua-cia-a280384.html