Iran tuyên bố tiếp tục trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani

Hồi đầu tháng 1, Mỹ đã ám sát Qassem Soleimani, chỉ huy lâu năm của lực lượng Quds của Iran, khiến Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq cũng như Vùng xanh của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Asad. Ảnh US Army.

Sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Asad. Ảnh US Army.

Iran sẽ tiếp tục đáp trả vụ ám sát ngày 3/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/3 cảnh báo, một ngày sau khi một căn cứ của liên minh quân đội NATO bị tấn công bằng tên lửa. Iran đã phóng hàng chục tên lửa tại hai căn cứ của Mỹ ở Baghdad vào ngày 8/1, nơi hơn 100 lính Mỹ được chẩn đoán bị tổn thương sọ não ở mức độ nghiêm trọng khác nhau sau vụ công.

“Mỹ đã ám sát chỉ huy vĩ đại của chúng ta. Chúng ta đã đáp trả hành động khủng bố đó và sẽ tiếp tục đáp trả”, ông Rou Rouhani nhấn mạnh.

Ông Rouhani cũng có nhận định về tình hình kinh tế đất nước trong bối cảnh các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ, nhấn mạnh rằng kẻ thù đã không thể khuất phục Iran thông qua áp lực kinh tế. Dù vậy, ông Rouhani đã không nói rõ những phản ứng sắp tới của Iran liên quan đến vụ ám sát Soleimani là gì.

Ngày 17/3, căn cứ quân sự Besmaya bên ngoài Baghdad, Iraq, nơi tiếp đón quân đội nước ngoài, đã bị bắn tên lửa. Trước đó, một loạt gồm ít nhất 33 tên lửa đã bắn vào doanh trại Taji, một căn cứ khác bên ngoài thủ đô Iraq. Trong cả hai cuộc tấn công, không có báo cáo về thương vong với quân Mỹ.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-tuyen-bo-tiep-tuc-tra-thu-vu-my-am-sat-tuong-soleimani-586365/