Iran tuyên bố tàu Adrian Darya từng bị Anh bắt giữ đã bán hết dầu

Iran tuyên bố ngày 26/8 rằng con tàu Adrian Darya của nước này từng bị chính quyền Gibraltar (Anh) bắt giữ đã bán hết dầu.

Hãng thông tấn IRIB của Iran hôm nay (26/8) dẫn lời người phát ngôn chính phủ Iran cho biết Iran đã bán hết số dầu trên con tàu từng bị chính quyền Gibraltar, vùng hải ngoại thuộc Anh bắt giữ trong vài tuần. Chủ tàu không nói rõ bên mua dầu là ai. Người phát ngôn chính phủ Iran cho biết, khách hàng mua dầu sẽ quyết định đích đến của con tàu.

 Iran tuyên bố tàu Adrian Darya đã bán hết dầu. Ảnh: Reuters

Iran tuyên bố tàu Adrian Darya đã bán hết dầu. Ảnh: Reuters

Cuối tuần qua, tàu này đã chuyển hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ thời điểm đó mất dấu vết theo dõi.
Siêu tàu chở dầu của Iran với trọng tải tới 300.000 tấn bị Thủy quân lục chiến Anh cùng cảnh sát biển Gibraltar bắt hôm 4/7 với cáo buộc chở dầu tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Syria.

Sau khi chính quyền Gibraltar thả tự do cho tàu Adrian Darya hôm 18/8, Mỹ tuyên bố sẽ hành động bằng mọi cách có thể để ngăn tàu cấp dầu cho Syria./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-tau-adrian-darya-tung-bi-anh-bat-giu-da-ban-het-dau-948852.vov