Iran tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa

Hôm nay 2/12, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa để xây dựng khả năng phòng thủ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran đã thực hiện thử nghiệm các loại tên lửa mới vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 ký vào năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp báo, tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran cho biết, các cuộc thử nghiệm tên lửa được thực hiện nhằm bảo vệ đất nước và Iran sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm khác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc chính quyền Iran vừa thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, nhấn mạnh tên lửa này có phạm vi cho phép tấn công các khu vực của châu Âu và bất cứ nơi nào ở Trung Đông.

Ông Pompeo cho rằng việc thử nghiệm này đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cũng như nghị quyết 2231 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Theo đó, nghị quyết cấm Iran thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế với khả năng mang vũ khí hạt nhân./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-se-tiep-tuc-thu-nghiem-ten-lua-846400.vov