Iran tuyên bố làm giàu uranium ở mức 60%, lùi ngày đàm phán ở Vienna, Mỹ nói 'khiêu khích'

Ngày 13/4, Đài truyền hình Press TV của Iran dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Abbas Araqchi thông báo, nước này bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60%.

Iran thông báo cho IAEA bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60%. (Nguồn: BBC)

Iran thông báo cho IAEA bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60%. (Nguồn: BBC)

Cũng theo Press TV, Iran dự kiến sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, vốn vừa bị tấn công hôm 11/4.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho hay, trong báo cáo gửi tới các nước thành viên IAEA, Iran đã thông báo về hành động trên tới cơ quan này.

Ngay lập tức, Pháp tuyên bố đang phối hợp với các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ, nhằm đưa ra phản ứng.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết, động thái này của Iran là một diễn biến "nghiêm trọng" và cần một sự phối hợp giữa các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) cùng với Washington.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố, Mỹ quan ngại về thông báo "mang tính khiêu khích" của Iran, song Washington sẽ vẫn nỗ lực đối với các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran.

Phát biểu với phóng viên, bà Psaki nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng con đường ngoại giao là lộ trình duy nhất để tiến lên và việc có một cuộc thảo luận, dù là gián tiếp, cũng là cách tốt nhất để dẫn tới một giải pháp".

Các động thái trên diễn ra ngay trước khi các bên tiếp tục cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) nhằm cứu vãn JCPOA.

Trong khi đó, cũng trong ngày 13/4, Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov thông báo, cuộc đàm phán nhằm cứu vãn JCPOA đã bị "hoãn một ngày" sang 15/4, thay vì thời gian dự kiến trước đó vào 14/4.

Từ tuần trước, Iran và các cường quốc đã tiến hành cuộc đối thoại, được các bên đánh giá là "mang tính xây dựng". Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đàm phán, ngày 11/4, Iran cáo buộc cơ quan tình báo Israel thực hiện một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz. Israel là nước phản đối thỏa thuận JCPOA ngay từ đầu.

Ngoài ra, ngày 12/4, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung vào danh sách trừng phạt 8 quan chức an ninh Iran, trong đó có lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các lệnh trừng phạt sẽ không tạo ra lợi thế trong các cuộc đàm phán

Thỏa thuận JCPOA cho phép Iran làm giàu uranium ở mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận trên và tái áp đặt trừng phạt Iran, Tehran đã dần dần giảm bớt việc tuân thủ các cam kết của mình trong thỏa thuận. Những tháng gần đây, quốc gia Trung Đông đã tăng mức làm giàu uranium lên 20%.

(theo Press TV, Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-tuyen-bo-lam-giau-uranium-o-muc-60-lui-ngay-dam-phan-o-vienna-my-noi-khieu-khich-142187.html