Iran tuyên bố không có triển vọng đàm phán với Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết hôm thứ Ba (28/5) rằng quốc gia này không thấy bất kỳ triển vọng nào đối với các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến tới một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.

“Tôi tin rằng Iran muốn thực hiện một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó rất thông minh. Rất có khả năng một thỏa thuận mới sẽ xảy ra”, ông Trump phát biểu hôm thứ Hai (27/5),

Khi được hỏi về những bình luận trên của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã thẳng thắn tuyên bố: “Hiện tại chúng tôi không thấy có bất cứ triển vọng nào đối với các cuộc đàm phán với Mỹ. Iran không quan tâm đến lời nói, điều quan trọng với chúng tôi là sự thay đổi trong cách tiếp cận và hành động.”

Tàu sân bay Mỹ được điều tới vùng Vịnh để "dằn mặt" Iran

Tàu sân bay Mỹ được điều tới vùng Vịnh để "dằn mặt" Iran

Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran bằng cách chấm dứt việc buôn bán dầu thô quốc tế.

Căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng kể từ khi Washington triển khai lực lượng quân sự bao gồm tàu sân bay, máy bay ném bom và 1.500 binh sĩ đến Trung Đông. Hành động của Mỹ không chỉ khiến căng thẳng leo thang mà còn gây ra lo ngại về một cuộc xung đột trong khu vực.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-khong-co-trien-vong-dam-phan-voi-my-146967.html