Iran tuyên bố cả thế giới chống lại Mỹ

Nhà lãnh đạo hàng đầu Iran tuyên bố chính sách cấm vận nước này của Tổng thống Donald Trump đã gặp sự phản đối trên toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trong cuộc gặp với sinh viên tại thủ đô Tehran, Iran vào hôm 3.11.2018. Ảnh: Reuters.

Theo Reuter, Nhà lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết chính sách đối địch của Mỹ nhằm vào Iran đã thất bại và Washington sẽ không thể nào áp đặt sự thống trị của nước này lên Tehran.

“Cả thế giới phản đối mọi quyết định do ông Trump đưa ra” – đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời phát biểu hôm qua (3.11) của ông Khamenei trong một cuộc gặp với hàng ngàn sinh viên.

“Mục tiêu của nước Mỹ là thiết lập lại ảnh hưởng lên Iran như trước cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979. Tuy nhiên, mục tiêu này đã thất bại, Cộng hòa Hồi giáo đã đánh bại nước Mỹ trong 40 năm qua”.

EU sẽ bất chấp cấm vận của Mỹ

Để phản ứng với việc không được Mỹ đặt ngoại lệ trước vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran, EU đã thề sẽ duy trì “kênh tài chính hiệu quả vớ Iran”, tiếp tục mua các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt của nước này. Ngoài ra, thành viên EU sẽ tìm cách bảo vệ các công ty, doanh nghiệp thực hiện “việc làm ăn hợp pháp với Tehran” và EU sẵn sàng hợp tác với Nga và Trung Quốc để đạt được mục tiêu này.

Được biết, vào hôm nay (4.11), Washington sẽ áp đặt lại lệnh cấm vận lên ngành công nghiệp dầu mỏ, ngân hàng của Tehran nhằm buộc Cộng hòa Hồi giáo phải ngồi vào bàn đàm phán. Thông qua trừng phạt, Mỹ muốn Iran phải hủy bỏ chương trình tên lửa đạn đạo, năng lượng hạt nhân cũng như chấm dứt hỗ trợ các lực lượng, phong trào vũ trang tại Trung Đông.

Tuy nhiên, vào hôm 2.11, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định đặt ngoại lệ với 8 quốc gia. Theo Reuters, các quốc gia này sẽ được Washington tạm thời cho phép tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Iran – nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới.

Trước đó vào hồi đầu năm 2016, hầu hết các lệnh cấm vận quốc tế lên Tehran đã được dỡ bỏ sau khi Iran đạt được thỏa thuận Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) – thường được biết đến với cái tên Thỏa thuận Hạt nhân Iran – với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Liên minh châu Âu (EU). Theo các điều khoản của JCPOA, Iran đồng ý đình chỉ chương trình làm giàu uranium của nước này để đổi lại việc dỡ bỏ cấm vận.

Từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2016, Tổng thống Trump đã luôn chỉ trích thảo thuận đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama với lý do JCPOA có nhiều lỗ hổng có lợi cho Iran. Vào tháng 5 vừa rồi, nhà lãnh đạo đã chính thức ra sắc lệnh rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của không chỉ Tehran mà còn của các đồng minh “ruột” của Washington tại châu Âu.

Tiểu Đào (Theo Reuters)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-ca-the-gioi-chong-lai-my-927319.html