Iran tuyên bố bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao hơn vào tháng 7

Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao hơn vào tháng 7/2019 nếu các cường quốc không bảo vệ được nước này khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sáng 19/6, Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao hơn vào tháng 7 và sẽ không cho các cường quốc châu Âu thêm thời gian để bảo vệ nền kinh tế nước này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 5, Iran đã ngừng tuân thủ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 như đã nhất trí với các cường quốc, tròn 1 năm sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran.

Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Reuters

Cũng trong tháng 5, Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani ở cấp cao hơn trừ khi các cường quốc bảo vệ được nền kinh tế nước này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ trong vòng 60 ngày và đến ngày 8/7 hạn chót sẽ hết.

Ngày 8/5 vừa qua, trong bước đi đầu tiên của việc rút lại một số cam kết hạt nhân, Tổng thống Iran Rouhani thông báo dừng việc bán urani làm giàu và nước nặng của Iran cho các nước khác. Thỏa thuận hạt nhân cho phép việc giao dịch này để Iran duy trì kho urani dưới ngưỡng cho phép./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-bat-dau-lam-giau-urani-o-cap-do-cao-hon-vao-thang-7-922755.vov