Iran tung đòn trả đũa đầu tiên sau khi Mỹ rút thỏa thuận hạt nhân

Các lực lượng Iran ở Syria đêm qua đã giáng đòn trả đũa, bắn khoảng 20 tên lửa vào các vị trí của quân đội Israel trên Cao nguyên Golan.

Các lực lượng Israel đóng tại Cao nguyên Golan, nơi bị Iran bắn tên lửa. Ảnh: Reuters

Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên các lực lượng phòng vệ Israel (IDF), trung tá Jonathan Conricus cho biết, hệ thống "Vòm sắt" của IDF đã đánh chặn được một số tên lửa, nhưng không phải tất cả.

"Vào khoảng 12:10 đêm 9.5, rạng sáng 10.5, các lực lượng của Iran đã bắn khoảng 20 tên lửa về hướng các vị trí của IDF trên Cao nguyên Golan" - ông Conricus nói.

"Hiện tại chúng tôi chưa thấy có bất kỳ thương vong nào. Israel cũng đã đáp trả" - người phát ngôn cho biết.

Cuộc tấn công, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu lần đầu tiên các lực lượng Iran bắn tên lửa trực tiếp vào các lực lượng Israel đóng trên Cao nguyên Golan. Khu vực này đã được báo động cao kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

"IDF xem cuộc tấn công của Iran rất nghiêm trọng. Sự việc này chưa kết thúc" - ông Conricus nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 8.5, chỉ 1 giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, báo chí Syria đưa tin Israel lập tức tấn công vào các vị trí của lực lượng Iran ở Kisweh, ngay phía nam Damascus, làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân dự kiến sẽ làm "chảo lửa" Trung Đông bùng cháy, mà trước hết có thể là một cuộc đối đầu trực diện giữa Iran và Israel, hoặc một cuộc chiến ủy nhiệm ở Syria.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/iran-tung-don-tra-dua-dau-tien-sau-khi-my-rut-thoa-thuan-hat-nhan-606139.ldo