Iran tự tin về nội lực, không lo ngại lệnh trừng phạt từ Mỹ

Ngày 2/11, Iran tuyên bố nước này không quan ngại về việc Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực dầu lửa và tài chính mang tính sống còn của Tehran, dự kiến được Washington áp đặt vào ngày 5/11 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng, "Mỹ sẽ không thể thực hiện bất cứ biện pháp nào chống lại quốc gia gan dạ và vĩ đại của chúng ta... Chúng ta có kiến thức và khả năng trong việc quản lý các vấn đề kinh tế của đất nước mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho rằng nước này có đủ kiến thức và khả năng trong việc quản lý các vấn đề kinh tế.

Người phát ngôn Qasemi khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chủ yếu gây "tác động tâm lý".

Trước đó, ngày 28/10, kênh truyền hình Press TV dẫn lời Phó Tổng thống Iran Es'haq Jahangiri cho biết, Chính phủ nước này đã chuẩn bị các kế hoạch nhằm đương đầu với những tác động tiêu cực của việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt, bằng cách duy trì xuất khẩu dầu mỏ hơn 1 triệu thùng/ngày.

Ông nêu rõ Iran đã xuất khẩu 2,5 triệu thùng dầu/ngày trong những tháng vừa qua. Dù sản lượng xuất khẩu dầu mỏ có giảm sút vài nghìn thùng mỗi ngày, Iran vẫn quyết tâm duy trì con số này ở mức tối thiểu 1 triệu thùng/ngày.

Hồi tháng 8 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất nhập khẩu kim loại than, ngành sản xuất ôtô... của nước cộng hòa Hồi giáo này. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố muốn đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức 0.

(theo Reuters, AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/iran-tu-tin-ve-noi-luc-khong-lo-ngai-lenh-trung-phat-tu-my-80857.html